
Chiều 16/11, ĐT Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên tại Viêng Chăn, mở đầu giai đoạn hoàn thiện chiến thuật trước cuộc đối đầu với đội tuyển Lào trong khuôn khổ lượt về vòng loại Asian Cup 2027.
Buổi tập diễn ra tại sân tập thuộc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của LĐBĐ Lào, cách nơi lưu trú của ĐT Việt Nam khoảng 40 phút di chuyển. Thời tiết dao động từ 22 đến 26 độ C, có mưa nhẹ nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng tập luyện, tạo điều kiện thuận lợi để toàn đội nhanh chóng bắt nhịp với guồng chuẩn bị.
Sau phần khởi động đầy hứng khởi, ban huấn luyện triển khai các nội dung chuyên môn về mảng miếng tấn công và phòng ngự. Ở nửa cuối buổi tập, các cầu thủ được chia đội hình để thi đấu đối kháng trên nửa sân nhằm tăng cường khả năng chuyển đổi trạng thái và độ chính xác trong phối hợp. Không khí tập luyện diễn ra tích cực, đặc biệt là nhóm tân binh như Nguyễn Trần Việt Cường và Khổng Minh Gia Bảo rất nỗ lực hòa nhập và chứng tỏ bản thân ở môi trường đội tuyển quốc gia.
Trung vệ Khổng Minh Gia Bảo đã có cuộc trao đổi với báo giới. Nói về Xuân Son, cầu thủ này khẳng định đây là tiền đạo đẳng cấp. Nhưng trung vệ này cũng cho hay Son vẫn đang trong quá trình lấy lại trạng thái tốt nhất sau thời gian dài điều trị chấn thương. Trước đó, phóng viên Bóng đá cũng đã có cuộc trao đổi với một số bác sỹ. Theo đó, Xuân Son đã có buổi kiểm tra và đánh giá toàn diện về y tế vào cuối tháng 9.

Khi ấy, Son được kiểm tra rất kĩ lưỡng về mức độ hồi phục tổn thương cơ, xương, đánh giá chi tiết về sức mạnh, thăng bằng, phản xạ và mức độ chênh lệch giữa 2 chân của các yếu tố trên. Đồng thời Son cũng phải thực hiện bài kiểm tra tâm lý với chuyên gia. Kết quả cho thấy Son đã đạt và vượt các yêu cầu của bài kiểm tra. Nếu chưa xét đến các yếu tố chuyên môn, về mặt y tế, cầu thủ này đã sẵn sàng để trở lại thi đấu.
Dẫu vậy các bác sỹ khuyến cáo Son chưa thể thi đấu trọn vẹn 90 phút. “Việc gặp 1 đối thủ được đánh giá thấp hơn cũng là cơ hội tốt để Son có thể tìm lại cảm giác thi đấu và tái hòa nhập với các đồng đội tại đội tuyển quốc gia”, một bác sỹ nói. “Tôi cho rằng BHL đội tuyển VN sẽ có phương án sử dụng Xuân Son 1 cách phù hợp, vừa giúp cầu thủ này dần lấy lại phong độ vừa giúp đội tuyển đạt kết quả như ý muốn”.
Sức khỏe hồi phục tốt là cơ sở để tự tin nhưng không nên quá hưng phấn cũng như đặt kì vọng quá cao. Để trở lại thi đấu sau chấn thương nặng như của Son, các cầu thủ đẳng cấp thế giới như Luke Shaw, Aaron Ramsey, Alan Smith, Djibril Cissé … cũng cần khoảng 1 năm, thậm chí có những trường hợp không thể lấy lại được phong độ cao nhất. Vì vậy, lưu ý quan trọng nhất đối với các cầu thủ khi tái xuất sau chấn thương là phải thật kiên nhẫn.

Trở lại với Khổng Minh Gia Bảo, trung vệ sinh năm 2000 cho biết bản thân cảm thấy rất bất ngờ và hạnh phúc khi nhận tin nhắn của đàn anh Nguyễn Tiến Linh thông báo được triệu tập vào ĐTQG. Ngay sau khi được xác nhận, Gia Bảo đã báo tin cho bố mẹ. Họ rất vui và vô cùng tự hào về con trai của mình.
Nói về sự hòa nhập cùng đội tuyển, trung vệ sinh năm 2000 thừa nhận những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng nhờ sự hỗ trợ từ các đồng đội, anh dần làm quen với nhịp tập và cách vận hành chiến thuật của đội tuyển. Gia Bảo cũng dành sự tri ân sâu sắc cho HLV Văn Sỹ Sơn, người đã tin tưởng trao cho anh cơ hội đá chính khi còn khoác áo Quảng Nam, coi đó là “bệ phóng quan trọng” để anh tiến tới đội tuyển ngày hôm nay. Với một trung vệ không có lợi thế về chiều cao, Gia Bảo xác định bù đắp bằng sự quyết tâm, tinh thần chiến đấu và nỗ lực từng ngày để hoàn thiện bản thân.
Khi được hỏi về hình mẫu phấn đấu, Gia Bảo cho biết anh học hỏi nhiều từ phong cách chơi bóng của trung vệ Trần Đình Trọng – cầu thủ cũng không quá cao nhưng nổi bật nhờ khả năng phán đoán và sự lỳ lợm trong tranh chấp, được gắn biệt danh “chuyên gia săn Tây”.
Trong những ngày tới, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ tiếp tục duy trì nhịp tập đều đặn để hoàn thiện các phương án chiến thuật, hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm trong trận đấu với đội tuyển Lào vào tối 19/11.
























